Đại hội đã bầu 29 thành viên tham gia ban chấp hành, 9 thành viên ban thường vụ. Trong số các thành viên ban thường vụ, ông Nguyễn Công Cường được bầu là chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Việt Nam (VJJF).  Tổng thư ký là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Liên đoàn Jujitsu Châu Á.

{keywords}
 

Jujitsu Việt Nam dần khẳng định vị thế tại các đấu trường quốc tế. Năm 2009, đội tuyển Jujitsu Việt Nam xuất sắc giành 1 HCV tại Indoor Games được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2014, thi đấu thành công đạt 2 HCB, 4 HCĐ tại Asian Beach Games tổ chức tại Thái Lan. Năm 2015, giành 1 HCĐ tại giải Vô địch thế giới tổ chức tại Thái Lan. 

Đặc biệt, năm 2018, đội tuyển Jujitsu Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB tại giải Vô địch trẻ thế giới tổ chức tại UAE, VĐV Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ tại Asiad Indonesia.

Đây là cơ sở để Jujitsu Việt Nam đặt mục tiêu có từ 1 - 2 chiếc HCV tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Bằng Lăng