Giải đấu có thể thức giống Ryder Cup - giải golf đồng đội danh giá nhất thế giới giữa tuyển Mỹ và tuyển châu Âu.

Sự ra đời của giải đấu là một bước tiến mới của phong trào golf chuyên nghiệp Việt Nam bên cạnh hệ thống giải golf chuyên nghiệp VPG Tour đang được diễn ra đều đặn hàng tháng.

{keywords}
Nhà vô địch FLC Vietnam Masters Trần Duy Lê Duy Nhất tham dự trong màu áo đội tuyển miền Nam

Giải đấu được đặt tên là Cúp Độc lập vì diễn ra vào tháng 9, tháng có ngày Quốc Khánh. Với Cúp Độc Lập, đội tuyển golf chuyên nghiệp miền Bắc và miền Nam sẽ là 2 đối thủ đại diện cho các golf thủ chuyên nghiệp 2 miền Bắc – Nam đứng ra tranh tài.

Trong vòng 3 ngày thi đấu chính thức sẽ có 28 trận đấu dưới các hình thức 4 bóng (four balls), tứ hùng (foursomes) và đấu đơn (single match). Đội tuyển nào đạt được 14½ điểm đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.

Đội trưởng tuyển miền Bắc là golfer Nguyễn Trung Thu, còn đội trưởng miền Nam là Nguyễn Văn Liêm. Đội miền Nam nhỉnh hơn về lực lượng, khi sở hữu những golfer hàng đầu Việt Nam như Trần Lê Duy Nhất, Doãn Văn Định hay Tăng Nhơn Phú. Những cái tên nổi tiếng ở tuyển miền Bắc là Nguyễn Văn Bằng, Phạm Minh Đức hay Nguyễn Hữu Quyết.

Bằng Lăng