Chiến thuật hợp lý cùng quyết tâm cao giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số khó tin 4-0, qua đó giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K. 

Hà Đức Chinh (18') là người châm ngòi trước khi Hoàng Đức (53'), Thành Chung (64') và Thanh Sơn (90'+2) nhấn chìm đoàn quân của HLV HLV Alexandre Gama trên sân Mỹ Đình. 

Điều đáng nói, đây là chiến thắng đậm nhất mà bóng đá Việt Nam tạo ra trước xứ sở Chùa vàng ở mọi cấp độ.

{keywords}
Bóng đá Việt Nam giành chiến thắng đậm nhất trước Thái Lan. Ảnh: SN

Lần gần đây nhất mà bóng đá Việt Nam có được chiến thắng cách biệt lớn nhất trước đối thủ kỵ giơ này là ở bán kết Tiger Cup 1998, với tỷ số 3-0. Khi đó, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng là những người ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Alfred Riedl giành chiến thắng đầu tiên trước ông kẹ của bóng đá Đông Nam Á lúc đó.

Kể từ đó, bóng đá Việt Nam đa phần là chịu thất bại trước Thái Lan và và chỉ thêm một lần đánh bại đại kình địch ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008 với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách.

Ở cấp độ U23, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng đã từng đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup cuối năm 2017. Đây cũng chính là giải đấu đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. 

Video bàn thắng U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan:

Vĩnh Tường