U23 Thái Lan vừa chính thức tập trung giai đoạn đầu vào chiều 26/12, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Trong buổi tập luyện đầu tiên, với 33 cầu thủ, HLV Akira Nishino xác nhận sẽ có những thay đổi lớn về lối chơi.

{keywords}
HLV Akira Nishino tuyên bố làm mới U23 Thái Lan

Sở dĩ nhà cầm quân người Nhật Bản phải thay đổi là vì các đội tuyển Thái Lan đều bất lực khi đấu Việt Nam trên mọi đấu trường.

Đội tuyển Thái Lan hiện xếp sau Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023.

Trong khi đó, U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino phải dừng bước ngay từ vòng bảng SEA Games 30, sau trận hòa U22 Việt Nam 2-2.

"Việt Nam đã dễ dàng phán đoán được cách chơi bóng của chúng tôi", Akira Nishino thừa nhận.

"Chính vì thế, việc thay đổi cách triển khai bóng thực sự quan trọng. Các đối thủ sắp tới của U23 Thái Lan là đẳng cấp châu Á, không giống như khu vực Đông Nam Á.

Sân chơi U23 châu Á ở một cấp độ khác. Điều này buộc U23 Thái Lan phải cải thiện ngay lập tức. Chúng tôi phải tìm ra những đấu pháp mới hợp lý nhất".

Ngày 28/12, U23 Thái Lan có trận thử nghiệm với Bangkok United để HLV Akira Nishino có cái nhìn tổng thể về nhân sự.

Theo Akira Nishino, ông sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á vào ngày 29/12, trước khi cho các cầu thủ nghỉ Tết Dương lịch.

U23 Thái Lan sẽ đấu tập với Bangkok United một lần nữa vào ngày 3/1/2020, trước khi có trận giao hữu gặp U23 Saudi Arabia.

Video U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan:

Thiên Thanh