Khởi đầu mùa giải 2020-21 không tốt buộc MU phải tính đến kế hoạch chiêu mộ nhân tố mới, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Có hai mục tiêu quan trọng mà MU đang bước vào đàm phán là Kingsley Coman và David Alaba.

{keywords}
MU muốn lấy cả Kingsley Coman (phải) lẫn Alaba vào tháng Giêng 2021

Theo Sport Bild, MU sớm cử đại diện tiếp xúc với Hasan Salihamidzic - giám đốc thể thao của Bayern Munich.

Kingsley Coman là gương mặt mà MU nhắm đến từ lâu, khi anh có thể mang đến nhiều giải pháp tấn công, từ hai biên đến "số 10".

Mặc dù là người hùng của Bayern Munich trong trận chung kết Champions League mùa trước, Coman hiện mới chỉ đá 71 phút (17 phút Bundesliga, 54 phút Siêu Cúp Đức).

Cầu thủ 24 tuổi này muốn thi đấu nhiều hơn, để tranh suất trong đội hình Pháp dự EURO 2020 (đá mùa Hè 2021).

MU dự định chi 40 triệu euro (36,19 triệu bảng) mua Coman, hoặc mượn có trả phí và toàn bộ tiền lương.

Đồng thời, MU cũng đưa ra đề nghị chuyển nhượng David Alaba.

Salihamidzic mới đây thừa nhận Bayern Munich thất bại trong quá trình đàm phán gia hạn với Alaba.

Hợp đồng của Alaba hết hạn cuối mùa giải. Bayern có nguy cơ mất ngôi sao người Áo mà không thu về được đồng nào.

MU hiểu những lo lắng của ĐKVĐ Đức và châu Âu, nên đưa ra đề nghị chuyển nhượng vào tháng Giêng 2021.

Quỷ đỏ trả 30 triệu euro (27,135 triệu bảng), để mua lại nửa năm hợp đồng của Alaba - người hứa hẹn mang đến sức mạnh cho hàng thủ.

KN