BTC International Champions Cup (ICC) vừa chính thức thông báo hủy mùa giải 2020, vì đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế.

Ban đầu, ICC 2020 hủy các trận đấu ở Singapore vì sự lây lan của virus corona.

{keywords}
MU và Inter trong trận đấu ICC 2019

Theo quyết định mới nhất, ICC 2020 hủy toàn bộ giải đấu - với đa số các trận đấu diễn ra ở Mỹ.

Mỹ đang trở thành ổ dịch thế giới, khi số ca dương tính Covid-19 và tử vong tăng mạnh trong những ngày vừa qua.

"Sức khỏe của cầu thủ, huấn luyện viên, người hâm mộ và tất cả những người liên quan luôn là trên hết", BCT ICC gửi thư thông báo hủy mùa giải 2020.

"Với khả năng bóng đá châu Âu diễn ra trong tháng 8, việc tổ chứ giải đấu ICC trong mùa hè này là không khả thi.

Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn trong mùa hè 2021".

ICC ra đời năm 2013, và ngày càng được mở rộng, cũng như có sức hút toàn cầu, dù chỉ là giải đấu giao hữu.

Năm ngoái, ICC được phát sóng trực tiếp ở hơn 50 quốc gia khác nhau. Trong đó có Việt Nam.

Quyết định hủy ICC 2020 vì Covid-19 khiến MU và những đội bóng châu Âu mất một khoản thu lớn.

MU cùng với Real Madrid, Barca, Bayern Munich và Liverpool nằm trong nhóm các đội có doanh thu cao nhất từ ICC, ước tính 20 triệu USD (16 triệu bảng).

Kỷ lục về khán giả đến sân được ghi nhận là trận Liverpool thắng MU 4-1 năm 2018, với 101.254 người trên sân Michigan (Mỹ).

Real Madrid là đội giữ kỷ lục với 3 lần giành chức vô địch ICC. Benfica là đội đăng quang năm 2019.

Video MU 1-4 Liverpool, ICC 2018:

KN