“Quân đội của chúng tôi đang theo dõi tình hình trong trường hợp có thêm các lần phóng, và duy trì tư thế sẵn sàng”, Yonhap trích lời Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Ngoài ra, Nhà Xanh thông báo, một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ diễn ra.

Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết họ đã nhận diện được vụ phóng.

{keywords}
Triều Tiên lại phóng hai vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản. (Ảnh minh hoạ)

Vụ phóng hôm 24/8 diễn ra cách vụ trước khoảng một tuần. Các vụ phóng thử tên lửa gần đây là thông điệp của Bình Nhưỡng phản đối sự tham gia của Hàn Quốc trong các cuộc tập trận với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vụ phóng hôm 24/8 là nhằm mục đích gì.

Trong các tuần gần đây, Hàn Quốc đã thông báo việc mở rộng quân đội quy mô lớn, nhằm phản hồi trước các vụ thử vũ khí từ Triều Tiên.

“Bộ quyết định sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ để có thể phản hồi tốt nhất trước các mối đe doạ an ninh từ tất cả các phía, cũng như xây dựng và quản lý hiệu quả một quân đội thông minh dựa trên các công nghệ khoa học tân tiến nhất”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 14/8.

Anh Thư