{keywords}
 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (27/6) cũng nhắc lại yêu cầu rằng Mỹ phải triển khai những đề xuất mà hai bên đã nhất trí nhằm cứu cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc, trước cuối tháng 12.

Theo AP, thông báo trên dường như cho thấy sự không hài lòng của Bình Nhưỡng với Seoul và Washington về các hoạt động ngoại giao liên quan tới vấn đề hạt nhân đang bị trì hoãn.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, sẽ không bao giờ cần đi qua Hàn Quốc khi giải quyết vấn đề với Mỹ. Bình Nhưỡng cũng bác bỏ tuyên bố sai lầm gần đây của giới chức Hàn Quốc, gồm cả của Tổng thống Moon Jae-in rằng hội đàm liên Triều đang diễn ra qua nhiều kênh.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công du Hàn Quốc.

Liên quan tới vấn đề gặp lãnh đạo Triều Tiên, ông Trump cho biết, ông sẽ không gặp ông Kim Jong Un khi công du châu Á trong tuần này nhưng sẽ đối thoại với dưới một hình thức khác. Theo Yonhap, ông Trump nói như vậy khi rời Nhà Trắng để đi Nhật dự thượng đỉnh G20.  

 

Hoài Linh