Thông tin sơ bộ được Đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố cho thấy, vụ hỏa hoạn đã phá hủy hàng nghìn căn lều ở trại Balukhali và khiến ít nhất 550 người bị thương nặng. Dự kiến, số người thương vong do hỏa hoạn sẽ tiếp tục tăng lên.

{keywords}
Nhiều khu vực tại trại tị nạn bị hỏa hoạn phá hủy. Ảnh: Twitter

“Mọi thứ đều mất hết rồi. Hàng nghìn người tị nạn đã mất nhà cửa do vụ cháy”, một nhân chứng nói với hãng tin RT.

Nguồn tin từ chính quyền Cox’s Bazar, Bangladesh cho biết, vụ hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng cho ít nhất 66% người cư trú tại trại tị nạn. Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

Video: Twitter

Video: Twitter

Tuấn Trần

Nổ kho chứa bình oxy, bệnh viện Covid-19 ở Nga gặp hỏa hoạn

Nổ kho chứa bình oxy, bệnh viện Covid-19 ở Nga gặp hỏa hoạn

RT đưa tin, một kho cung cấp khí oxy tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Chelyabinsk, Nga đã gặp hỏa hoạn và phát nổ hôm 30/10 vừa qua.

Cháy rừng nghiêm trọng gần thủ đô Nhật Bản

Cháy rừng nghiêm trọng gần thủ đô Nhật Bản

Chính quyền thành phố Ashikaga, Nhật Bản cho biết, vụ cháy dữ dội kéo dài ba ngày qua ở phía bắc thủ đô Tokyo đã thiêu rụi ít nhất 76,5 hecta rừng.