Số liệu khảo sát từ Liên đoàn Lao động Nhật Bản dựa trên ý kiến từ 170 y bác sĩ thuộc ‘tuyến đầu’ chống dịch Covid-19 của nước này cho thấy, có tới 80% số y bác sĩ trên làm việc trong điều kiện thiếu trang thiết bị phòng chống dịch.

Cụ thể, có tới 31% bác sĩ cho biết họ buộc phải tái sử dụng khẩu trang N95 vì số lượng khẩu trang rất thiếu thốn. Thậm chí một bác sĩ nói rằng ông đã phải sử dụng lại khẩu trang cho tới khi hỏng mới bỏ đi.

Số liệu thống kê từ Reuters tính tới ngày 17/5 cho biết, Nhật Bản hiện có khoảng 16.300 ca nhiễm và 748 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19. Tính riêng trong 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận 34 ca nhiễm mới và 24 người tử vong.

{keywords}
Các bác sĩ làm việc tại bệnh viện St. Marianna, phía nam thành phố Tokyo. Ảnh: Reuters
{keywords}
Lực lượng y tế tại quận Kawasaki, Tokyo. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một bác sĩ làm việc tại trạm xá Edogawa thuộc thành phố Tokyo. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhiều bác sĩ làm việc tại bệnh viện St. Marianna thiếu các trang thiết bị y tế phòng Covid-19 như kính y tế, trang phục bảo hộ. Ảnh: Reuters
{keywords}
Hai bác sĩ tại bệnh viện St. Marianna và các trang thiết bị y tế bị hỏng. Ảnh: Reuters

Tuấn Trần