Hàng ngàn người đã tập trung tại thị xã Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc để theo dõi thủy triều lớn nhất thế giới.


Thủy triều dữ dội trên sông Tiền Đường là một hiện tượng tự nhiên gây ra bởi lực hấp dẫn của Mặt Trăng. Thủy triều năm nay cao hơn năm ngoái do ảnh hưởng của hai siêu bão gần đây.

Hàng ngàn người đã tập trung trên đập Laoyancang dài 650m, địa điểm lý tưởng nhất để chứng kiến hiện tượng thiên nhiên độc đáo này.

Hiện tượng thủy triều trên sông Tiền Đường thường bắt đầu vào đầu tháng 8 Âm lịch và đạt đến đỉnh điểm vào ngày 18, tức ba ngày sau Tết Trung thu.

Sầm Hoa - Clip: Sky News

Sự thật giật mình về 'chuyện ấy' ở giới trẻ Nhật

42% nam giới và 44,2% nữ giới thú nhận họ còn trinh trắng, tờ Thời báo Nhật đưa tin.

Tìm thấy bom nồi áp suất gần vụ nổ New York

Một quan chức thi hành luật Mỹ cho biết, thiết bị thứ hai được tìm thấy cách hiện trường vụ nổ ở Manhattan vài tòa nhà là một nồi áp suất có nhiều dây nối với điện thoại di động.

Video hiện trường vụ nổ ở trung tâm New York

Tối 17/9 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã làm chấn động trung tâm thành phố New York, làm nhiều người bị thương.