Bà mẹ 30 tuổi này làm kế toán cho công ty County Gates Ltd, doanh nghiệp chuyên cung cấp cổng, lan can, ban công và các đồ kim loại khác cho khách hàng. Tòa án Minshull Street Crown cho biết, Clifton phải trả tiền lương hàng tuần cho nhân viên và các nhà cung ứng.

Theo Manchester Evening News, trước Giáng sinh 2017, một cuộc kiểm toán đã được thực hiện. Nhờ vậy, công ty đã phát hiện một khoản thanh toán bất thường được gửi vào tài khoản của Clifton, thay vì gửi cho các nhà cung ứng.

{keywords}
Charlotte Clifton. Ảnh: Manchester Evening News

Kết quả điều tra cho thấy có hàng chục giao dịch gian lận được Clifton ngụy trang dưới dạng thanh toán cho nhân viên và nhà cung cấp. Clifton đã dùng một phần số tiền để học làm đẹp.

{keywords}
Công viên Disney. Ảnh: Manchester Evening News

Huw Edwards, người bào chữa của Clifton, nói rằng ban đầu bà mẹ này biển thủ tiền công ty là do tài chính khó khăn, nhưng sau đó lại tham lam. Ông cho biết, Clifton thực sự hối hận vì hành động của mình.

Yến Nhi