Hai tàu chiến của Nhật hôm nay (23/4) bắt đầu tập trận với nhóm tàu tấn công của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, Lực lượng phòng vệ biển của Nhật cho biết.

Tàu chiến Samidare và Ashigara đã rời cảng Nhật hôm 21/3 để nhập đội với nhóm tàu Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay Carl Vinson, Reuters đưa tin. Các tàu Nhật sẽ diễn tập đủ loại chiến thuật với nhóm tàu tấn công của Mỹ, hải quân Nhật cho hay.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ các tàu của Nhật sẽ tập trận với tàu Mỹ trong thời gian bao lâu. Hải quân Nhật hiện có đội tàu lớn thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Sputnik, cuộc tập trận của tàu Nhật và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng tại Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và hạt nhân. Cộng đồng quốc tế, gồm cả các nước trong khu vực như Nhật, đã liên tục lên án Triều Tiên vì các hoạt động quân sự.

Hôm 14/4, truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công Triều Tiên nếu nước này thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Hoài Linh

Cuộc sống bên tuyến đường huyết mạch nối Triều Tiên với thế giới

Cuộc sống bên tuyến đường huyết mạch nối Triều Tiên với thế giới

Biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc được mô tả là "tuyến đường huyết mạch nối với thế giới bên ngoài" của quốc gia phía bắc Bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc căng thẳng

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc căng thẳng

Sáng nay (16/4), Triều Tiên đã cố phóng một tên lửa từ bờ biển phía đông nước này song thất bại.

Những lý do khiến Mỹ không thể đánh Triều Tiên

Những lý do khiến Mỹ không thể đánh Triều Tiên

Lập trường của Washington về Bình Nhưỡng dẫn tới nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên sẽ là mục tiêu tiếp theo.