“Tên lửa Agni-5 đã được phóng thành công từ Đảo Tiến sĩ Abdul Kalam. Tên lửa có thể tấn công nhiều mục tiêu nằm cách đó 5.000km trên Vịnh Bengal, với độ chính xác cực cao”, thông cáo được đăng trên trang Pib.gov.in cho biết.

{keywords}
Tên lửa Agni-5 được phóng đi hôm 27/10. Ảnh: Kanak News

Video được trang Kanak News đăng tải trên Twitter cho thấy, vụ phóng tên lửa được tiến hành lúc 19h50 tối 27/10 (giờ địa phương) ở Đảo Tiến sĩ Abdul Kalam nằm ngoài Vịnh Odisha, Ấn Độ, khi Agni-5 được phóng đi giữa màn đêm và bay thẳng tới các mục tiêu được chỉ định.

Tờ Hindustan Times nhận định, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc thời gian gần đây khá căng thẳng xung quanh vấn đề biên giới. Ngoài ra, thông tin Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm hồi hè năm nay cũng khiến giới chức New Delhi khá lo ngại.

Video: Kanak News

>>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Chiến lược gia tăng sức mạnh tác chiến của không quân Ấn Độ

Chiến lược gia tăng sức mạnh tác chiến của không quân Ấn Độ

Bên cạnh mua sắm nhiều vũ khí kĩ thuật cao, những năm gần đây không quân Ấn Độ cũng thực hành đưa tư tưởng tác chiến vào thử nghiệm trong các cuộc diễn tập.

Pakistan tố tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải

Pakistan tố tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải

Theo giới chức Pakistan, vụ việc trên xảy ra vào hôm 16/10.