Video: Twitter

“Chiếc tiêm kích MiG-21 đã lao xuống đất khi tham gia lễ duyệt binh được Quân đội quốc gia Lybia (LNA) tổ chức tại thành phố Benghazi, và phi công lái máy bay này đã tử nạn”, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Lybia cho biết.

Trong một thông cáo được đưa ra sau đó, phát ngôn viên LNA, ông Khalifa al-Obeidi đã bày tỏ sự thương tiếc đối với viên phi công xấu số.

{keywords}
Chiếc MiG-21 phát nổ khi lao xuống đất. Ảnh: Twitter

MiG-21 là dòng tiêm kích phản lực được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan dưới thời Liên Xô vào những năm 1950. Dù dòng máy bay này hiện đã có tuổi thọ trên 60 năm, nhưng vẫn còn trong biên chế không quân của hàng chục quốc gia trên thế giới.

Tuấn Trần

Rơi máy bay quân sự ở Mexico, 6 binh sĩ thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự ở Mexico, 6 binh sĩ thiệt mạng

Ít nhất 6 binh sĩ Mexico đã thiệt mạng khi một máy bay của Không lực nước này gặp nạn tại thành phố Emiliano Zapata thuộc bang Veracruz.

Những mảnh đời nạn nhân vụ rơi máy bay Indonesia

Những mảnh đời nạn nhân vụ rơi máy bay Indonesia

Nước mắt lưng tròng, vợ của Yohanes thổ lộ con trai cô vẫn liên tục hỏi khi nào bố mới về nhà.