USS McCampbell đã di chuyển vào vùng 12 hải lý xung quanh Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Cận cảnh tàu USS McCampbell trên biển:

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Rachel McMarr, cho biết USS McCampbell thực hiện một hoạt động "tự do hàng hải" và "thách thức các yêu sách quá đáng trên biển". Ông khẳng định tàu chiến này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào, cũng không có mục đích đưa ra một tuyên bố chính trị.

{keywords}
USS McCampbell (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trung Quốc tự nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông và thường xuyên chỉ trích Mỹ cùng các đồng minh hoạt động hải quân để thực thi quyền tự do hàng hải gần các đảo trong khu vực.

{keywords}
USS McCampbell trong một vụ thử hệ thống phòng không. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

USS McCampbell là một tàu khu trục lớp Arleigh Burke, mẫu tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Mỹ cũng như trên thế giới. Tàu được đặt tên vinh danh người phi công anh hùng David S. McCampbell thời Thế chiến 2.

{keywords}
 
{keywords}
USS McCampbell thuộc lớp tàu Arleigh Burke.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là xương sống của lực lượng tác chiến trên biển của Mỹ trong nhiều năm qua và được biên chế cho tất cả các hạm đội của Hải quân Mỹ.

Thanh Hảo