Mỹ, Trung Quốc gia tăng đối đầu tại biển Đông, thay đổi nhân sự quan trọng ở Triều Tiên, tấn công đẫm máu tại Đức và Thổ Nhĩ Kỳ… là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin nổi bật

{keywords}

Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ cùng ba tàu chiến khác ra biển, sau khi một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi vào vùng 12 hải lý của Đá Chữ Thập trên Biển Đông, hôm 10/5.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban cho biết, tàu USS William P. Lawrence di chuyển vào vùng 12 hải lý của Đá Chữ Thập của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp từ năm 1988.

Ông Urban nói rằng chiến dịch tự do hàng hải do tàu khu trục trang bị tên lửa USS William P. Lawrence tiến hành nhằm ‘thách thức các đòi hỏi quá đáng của một số bên có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông’.

“Những đòi hỏi quá đáng trên biển này, đi ngược lại với luật quốc tế như đã thể hiện trong trong Công ước Luật Biển, nhằm hạn chế các quyền lưu thông mà Mỹ và mọi quốc gia đều có quyền thực hiện” – ông Urban nói.

Đáp trả hành động của Mỹ, Trung Quốc cử tàu chiến và chiến đấu cơ tới gần tàu USS William P. Lawrence cho tới khi tàu này rời khỏi vùng 12 hải lý quanh đá Chữ Thập.

Đây là hành trình thứ ba trong chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ phát động kể từ mùa thu năm ngoái. Trước đó, các khu trục hạm của Mỹ gồm tàu USS Curtis Wilbur đã tới gần quần đảo Hoàng Sa, và tàu USS Lassen tới gần đá Xubi. Gần đây nhất, Mỹ cử các máy bay chiến đấu bay gần bãi cạn Scarborough, thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, bị Trung Quốc chiếm năm 2012.

Hiện nay, trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc đã xây dựng đường băng dài 3.000m, bãi đáp trực thăng và cảng nước sâu.

Tin vắn

- Một chiếc xe chở bom đã lao vào xe bọc thép của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Diyarbakir, gây ra nổ lớn, khiến 13 người bị thương.

- Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên có chuyến thăm lịch sử tới thành phố Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng này; tuy nhiên, ông sẽ không xét lại quyết định sử dụng bom nguyên tử tấn công thành phố này cuối thế chiến II.

- Hải quân Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức một cuộc diễn tập cứu hộ tàu ngầm quy mô lớn là "Pacific Reach 2016”, kéo dài 10 ngày, tại các vùng biển miền Nam Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều nước.

- Iran vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có tầm phóng lên tới 2.000km với độ chính xác cực cao khi có bán kính chệch mục tiêu (CEP) chỉ 8m. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết quân đội nước này hiện đã được trang bị hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp.

- Yonhap ngày 10/5 cho biết Tướng Kim Rak-gyom, chỉ huy trưởng lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên phụ trách các hoạt động tên lửa, đã bị loại khỏi danh sách thành viên Ủy ban quân sự trung ương Triều Tiên, có thể là do các vụ thử tên lửa thất bại gần đây.

- Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), Tướng Ri Yong Gil, người mà Seoul đưa tin là đã bị hành quyết, thực tế vẫn còn sống và đang được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng.

Thông tin trong ảnh

{keywords}

Một kẻ tấn công đã dùng dao đâm liên tiếp vào 4 hành khách tại 1 trạm xe lửa ở Munich, Đức vào sáng sớm 10/5 (giờ địa phương) khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Ảnh: RT

Phát ngôn ấn tượng

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho rằng bây giờ không phải là lúc nói về đối thoại với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng do các hoạt động hạt nhân và tên lửa của họ là cách tiếp cận đúng đắn.

“Tôi rất nghi ngờ về khả năng cuộc đối thoại như vậy có thể dẫn đến hòa bình” – Yonhap dẫn lời ông Hong tại một cuộc họp của một ủy ban thuộc Quốc hội Hàn Quốc hôm 10/5.

Sự kiện

11/5/1960 – Các nhân viên tình báo Mossad của Israel bắt giữ cựu Trung tá Đức Quốc Xã Adolf Eichmann tại Buenos Aires, Argentina.

11/5/1997 – Trong trận tái đấu 6 ván ở New York, đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov bị máy tính Deep Blue đánh bại.

Lê Thu