“Tàu ngầm hạt nhân USS Georgia thuộc lớp tàu ngầm tên lửa dẫn đường Ohio cùng các tuần dương hạm mang tên lửa hành trình USS Port Royal và USS Philippine Sea đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Ảrập hôm 21/12”, thông cáo Hải quân Mỹ cho biết.

Theo CNN, động thái cụm tàu này được điều động tới Vịnh Ảrập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ-Iran đang dâng cao, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố lực lượng quân nổi dậy được Tehran hậu thuẫn tiến hành vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 20/12 vừa qua.  

Một số quan chức trong chính quyền Washington lo ngại, Iran sẽ nhân dịp tròn một năm tướng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds Qassem Suleimani bị ám sát để phát động một cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ.

Khi được hỏi về động thái triển khai cụm tàu chiến trên tới Vịnh Ảrập, Hải quân Mỹ không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, họ nói rằng cụm tàu trên “có khả năng mang theo 154 tên lửa hành trình Tomahawk”.

{keywords}
Tàu ngầm USS Georgia và tàu USS Port Royal đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Tàu ngầm USS Georgia. Ảnh: Hải quân Mỹ
{keywords}
Trực thăng MH-60R Sea Hawk cùng tàu USS Port Royal hộ tống tàu ngầm USS Georgia. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuấn Trần 

Iran bác cáo buộc dính líu vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Iran bác cáo buộc dính líu vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Giới chức Iran đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc nước này liên quan tới vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hứng 'mưa tên lửa'

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hứng 'mưa tên lửa'

Nhiều quả tên lửa nã tới tấp xuống Vùng Xanh, nơi tọa lạc của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bagdad của Iraq.