Trong bài phát biểu, ông Mike Pence cho biết có khả năng thoả thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bị đe doạ nếu luật pháp của Hong Kong bị can thiệp. 

"Để Mỹ ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Bắc Kinh cần tôn trọng các cam kết của mình, bắt đầu từ cam kết Trung Quốc đưa ra năm 1984 để thể hiện sự tôn trọng tính toàn vẹn của luật pháp Hong Kong thông qua Tuyên bố chung Trung - Anh", ông nói.

{keywords}
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra những bình luận về vấn đề Hong Kong. Tổng thống Donald Trump nói với báo giới hôm 18/8 rằng ông muốn tình hình ở Hong Kong “được giải quyết một cách rất nhân đạo”. Ông cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “chắc chắn có khả năng” để đưa ra một giải pháp.

“Tôi nghĩ việc đó sẽ rất tốt cho thoả thuận thương mại mà chúng tôi đang đàm phán”, ông Trump cho biết.

Biểu tình ở Hong Kong đã bùng phát từ tháng 6, ban đầu nhằm phản đối một dự thảo luật dẫn độ. 

Anh Thư