Theo báo RT, đoạn quảng cáo được đăng tải đầu tiên trên kênh YouTube của Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa quốc gia, một cơ quan gây quỹ cho GOP ở Thượng viện và sau đó được gửi đến các nhà tài trợ hôm 5/6. Ông Trump đưa ra thông điệp ngay trước thềm một hội nghị của phe Cộng hòa tại bang Bắc Carolina tối cùng ngày.

Trong video quảng cáo, cựu Tổng thống cáo buộc chính quyền của người kế nhiệm - Joe Biden đã "phá hoại" nước Mỹ, đồng thời chê bai những người gièm pha mình trong nội bộ đảng GOP.

"Điều mà phe Dân chủ có là họ gắn kết với nhau. Họ không có người như chúng ta, những người tự đi ra ngoài kia và làm những gì cần làm", ông Trump nói.

Những người chỉ trích đã lên án các hứa hẹn mới nhất của cựu tổng thống là "loạn trí" và "nguy hiểm" khi video quảng cáo lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của mình, cựu lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo những người chỉ trích rằng ông có thể quan tâm đến việc chạy đua vào Quốc hội Mỹ trong tương lai gần.

Trước đó, tại một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cánh hữu hôm 4/6, khi người dẫn chương trình Wayne Allyn Root nhắc đến đề xuất rằng ông Trump nên trở thành Chủ tịch Hạ viện, cựu lãnh đạo Nhà Trắng thừa nhận đó là ý tưởng "rất thú vị".

Tuấn Anh

Ông Trump úp mở chuyện tái tranh cử, hứa hẹn sắp có thêm các cuộc mít tinh

Ông Trump úp mở chuyện tái tranh cử, hứa hẹn sắp có thêm các cuộc mít tinh

Trong một cuộc phỏng vấn mới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa để ngỏ khả năng tái tranh cử năm 2024 và hứa hẹn với những người ủng hộ về việc sẽ sớm tổ chức thêm các cuộc mít tinh.

Ông Trump dọa trả đũa Facebook khi trở lại Nhà Trắng

Ông Trump dọa trả đũa Facebook khi trở lại Nhà Trắng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đáp trả sau khi Facebook công bố thời hạn cấm ông sử dụng nền tảng mạng xã hội này.