Dù không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng các công ty truyền thông xã hội đã ‘đàn áp’ những góc nhìn bảo thủ, và chính quyền ông sẽ “chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng cửa chúng, trước khi chúng ta để cho việc này xảy ra”.

“Hãy dọn sạch hành động của các vị, ngay lập tức”, tờ Independent trích lời ông Trump nói.

{keywords}
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Hiện vẫn chưa rõ tuyên bố trên của ông Trump có phù hợp với Tu chính án của Hiến pháp nước Mỹ về giảm bớt tự do ngôn luận hay không.

Hôm 26/5, ông Trump đã đăng tải nhiều thông điệp trên Twitter với nội dung cho rằng, việc bỏ phiếu bầu ở Mỹ thông qua hình thức gửi thư sẽ dẫn đến một “cuộc bầu cử gian lận”. Ông cũng chỉ trích Thống đốc bang California về vấn đề này, mặc dù California không phải là bang duy nhất của Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu bằng gửi thư.

Ngay sau đó, Twitter đã tiến hành gắn nhãn dấu chấm than màu xanh dương nhằm cảnh báo những người đọc "kiểm chứng sự thật về các lá phiếu gửi qua thư".

Tuấn Trần