Những bông hồng trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại Na Uy, em bé Mihag Gedi Farah tại trại tị nạn ở Kenya và hàng trăm người dân ở Indonesia đổ xô ra đường tàu chữa bệnh...là những hình ảnh nổi bật nhất tuần qua.
TIN BÀI KHÁC:
Khoảng 100.000 người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Oslo (Na Uy) để tượng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 22/7 vừa qua. (Ảnh: Getty)
Em bé Mihag Gedi Farah tại bệnh viện dã chiến của Ủy ban cứu trợ quốc tế ở Kenya. Mặc dù đã 7 tháng tuổi nhưng em chỉ nặng bằng một đứa trẻ mới chào đời. Nạn đói đang hoành hàng tại vùng Sừng châu Phi đang đe dọa tính mạng của 800.000 đứa trẻ. (Ảnh: AP)
Ngày 22 tháng 7 năm 2011, những người ủng hộ của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã trèo lên cột cờ trong suốt cuộc biểu tình để thể hiện sự ủng hộ của mình (Ảnh: Reuters)
Ngày 23 tháng 7, hàng trăm người dân Indonesia đã đổ ra đường ray ở ga Rawa Buaya tại thủ đô Jakarta, Indonesia với hy vọng chữa khỏi bệnh bằng phương pháp "trị liệu dòng điện" phát ra từ đường ray. (Ảnh: Getty)
Một con sóng lớn đánh vào con tàu tại bãi biển Sheffield cách phía bắc Durban, Nam Phi 60 km về phía bắc. Sau đó con tàu đã bị mắc cạn.
Ngày 26 tháng 7, một người đàn ông chèo thuyền ra khỏi túp lều bị ngập vì những trận mưa lớn tại Allahabad, Ấn Độ. (Ảnh: Xinhua).
Khoảng 8h30 tối ngày 23/7 (giờ địa phương), đoàn tàu D3115 đang đi từ thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang tới thành phố Ôn Châu thì đột ngột bị mất điện do sét đánh và phải dừng tại thị trấn Shuangyu thuộc địa phận Ôn Châu và bị đoàn tàu số hiệu D301 từ Bắc Kinh đi Phúc Châu lao tới đâm thẳng vào phía sau. (Ảnh: news.cn)
Lực lượng cứu hộ đang xúc bùn ra khỏi căn nhà sau một trận lở đất tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 7. (Ảnh: Reuters)
Ô tô và xe máy chạy trên bức tường "Well of Death" tại hội chợ Srinagar, Ấn Độ. (Ảnh: Xinhua)

Sầm Hoa (Tổng hợp)