Những người trông coi nhà thờ Mộ Thánh ngày 30/3 đã buộc phải khóa chặt các cánh cửa gỗ lớn của một trong các công trình linh thiêng nhất của Cơ đốc giáo tại thành phố thánh địa, sau khi Israel ra lệnh đóng cửa mọi nơi thờ cúng để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Lần gần nhất mà nhà thờ Mộ Thánh từng phải đóng cửa không tiếp đón công chúng là vào năm 1349, khi bệnh dịch hạch (còn được gọi nôm na là "Cái chết đen") bùng phát dữ dội ở châu Á và châu Âu. Các giáo sĩ hy vọng họ có thể tái mở cửa nhà thờ đúng vào dịp lễ Phục sinh năm nay.

{keywords}
Các giáo sĩ cầu nguyện trước cánh cửa đóng kín của nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem. Ảnh: Reuters

Tính đến hết ngày 30/3, Israel ghi nhận gần 4.700 ca dương tính với Covid-19, với 16 trường hợp đã tử vong vì bệnh.

Theo báo RT, Israel đã triển khai nhiều biện pháp dập dịch, kể cả cấm mọi người dân ra khỏi nhà, ngoại trừ khi cần mua nhu yếu phẩm và thuốc men, tìm kiếm trợ giúp y tế hoặc làm các công việc thiết yếu khác.

Tuấn Anh