{keywords}
Người chết cao kỷ lục, Brazil sớm thành ổ dịch thứ 2 toàn cầu (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Brazil sẽ mau chóng vượt Nga và trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Mỹ.

Hôm 21/5, số ca tử vong vì virus corona ở Brazil đã vượt quá 20.000 và có 310.087 người nhiễm bệnh, tăng hơn 18.500 trường hợp trong một ngày, dữ liệu thống kê của Bộ Y tế Brazil cho thấy. Tuy nhiên, các con số thực được cho là còn cao hơn do Brazil không làm xét nghiệm rộng khắp, bộ này cho biết.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hiện đang chịu sức ép ngày càng tăng về cách giải quyết dịch Covid-19 khi mà đại dịch đang có khả năng huỷ hoại kinh tế Brazil và đe doạ các hy vọng tái cử của ông.

Nhà lãnh đạo này phản đối các biện pháp cách ly xã hội và liên tục thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn nữa thuốc chống sốt rét để trị virus corona, bất chấp các cảnh báo của chuyên gia y tế.

Tổng thống Bolsorano cho hay, hôm nay (22/5) sẽ phê chuẩn chương trình tài trợ liên bang trị giá 60 tỷ real dành cho các bang và thành phố bị virus corona tấn công.

Người đứng đầu Brazil cũng cho hay, việc các chính trị gia mất đi một số lượng người ủng hộ sau hơn một năm nắm quyền là điều bình thường.

Hoài Linh