Hãng tin Reuters cho biết, số liệu trên được Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị (AAPP) đưa ra dựa trên những báo cáo họ thu thập được. Nhưng số người Myanmar thiệt mạng khi tham gia biểu tình trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

{keywords}
Công sự người biểu tình dựng lên hôm 3/4 tại thành phố Monywa, Myanmar. Ảnh: Reuters

Hiện lực lượng an ninh và giới quân sự Myanmar vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về số người thiệt mạng trong ngày 3/4. 

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng về việc Myanmar siết chặt kiểm soát internet. “Chúng tôi hy vọng động thái này của chính quyền quân sự sẽ không chặn được tiếng nói từ người dân Myanmar”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter nói với Reuters.

Tuấn Trần

Quân đội Myanmar bắt thêm các thành viên đảng của bà Aung San Suu Kyi

Quân đội Myanmar bắt thêm các thành viên đảng của bà Aung San Suu Kyi

Lực lượng an ninh Myanmar đã vây bắt 9 cá nhân đang chạy trốn chính quyền quân sự, bao gồm cả 3 nghị sĩ bị lật đổ thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi.

Nghìn người dân Myanmar vượt biên sang Thái Lan trong một ngày

Nghìn người dân Myanmar vượt biên sang Thái Lan trong một ngày

Tờ Strait Times cho biết, khoảng 1.000 người dân Myanmar đã vượt sông Salween sang lãnh thổ Thái Lan trong ngày 1/4.