Một đợt nắng nóng kéo dài đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người tại Ấn Độ và khiến những con đường tại thủ đô New Delhi bị tan chảy.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

 

{keywords}

Nhiệt độ tại các bang ở phía đông nam là Andhra Pradesh và Telengana đã lên tới 50 độ C trong nhiều ngày qua.

Tính tới thời điểm này đã có hơn 1.400 người đã thiệt mạng vì nắng nóng.

{keywords}

Các bức ảnh cho thấy bề mặt của những con đường trải nhựa tại thủ đô New Delhi đã bị tan chảy và nhiều tuyến phố đã bị gián đoạn.

{keywords}

Theo AccuWeather, đợt hạn hán này tại Ấn Độ cùng với một mùa mưa bão triền miên có thể báo hiệu những rắc rối mà một tỷ người tại châu Á sẽ phải đối mặt trong mùa hè này.

{keywords}

Các thông báo công cộng đã khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước và ở trong nhà vào những thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, hãng thông tấn AP đưa tin.

Sầm Hoa - Ảnh: EPA