Vấn đề hiệp định hòa bình giữa Nga-Nhật sẽ là một chủ đề được các nhà lãnh đạo đưa ra bàn thảo bên lề Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông diễn ra từ ngày 4-6/9 tới, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận hôm 30/8.

{keywords}
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Abe. Ảnh: Bloomberg

“Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và một số vấn đề mang tính nhạy cảm, tức là về hiệp ước hòa bình”, tờ Tass trích lời ông Ushakov.

Ông Ushakov cũng nói thêm rằng, quan điểm của Moscow về vấn đề này “rất rõ ràng”, tức là Nga sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe.

Tuấn Trần