Hãng thông tấn Reuters vừa đăng tải tin tức trên, dẫn lời một tư lệnh của IRGC.  

{keywords}
Ảnh: Business Insider 

"Một tàu nước ngoài chở lậu dầu diesel đã bị bắt giữ. Sau khi kiểm tra, hơn 150.000 lít dầu lậu đã được phát hiện", Đại tá Ahmad Hajian xác nhận và cho biết thêm, 11 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ để điều tra.

Vị tư lệnh này không tiết lộ quốc tịch cũng như các chi tiết liên quan con tàu.

Iran đang nỗ lực chống lại nạn buôn lậu nhiên liệu đang lan tràn bằng đường bộ tới các nước láng giềng và bằng đường biển tới các quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh. Nước này thường xuyên bắt giữ tàu thuyền nước ngoài với cáo buộc buôn lậu dầu.

Đại tá Hajian tuyên bố, để bảo vệ nền kinh tế Iran, đơn vị của ông sẽ "xử lý triệt để" nạn buôn lậu dầu trên biển.  

Đọc tin thế giới mới nhất trên VietNamNet

Thanh Hảo 

Iran tuyên bố giành lại được tàu chở dầu bị bắt ở biển Oman

Iran tuyên bố giành lại được tàu chở dầu bị bắt ở biển Oman

Giới chức Iran hôm nay (3/11) nói rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã giành lại được tàu chở dầu của nước này bị bắt ở biển Oman.