Trong một tuyên bố hôm 17/2, cơ quan y tế Hong Kong cho biết kể từ khi quy định cách ly bắt buộc bắt đầu có hiệu lực từ 8/2, có 4 người Hong Kong thuộc diện cách ly đã toan rời khỏi đặc khu này. Những người này đã ngay lập tức bị chặn lại và đưa đến cơ sở cách ly.

Chính quyền đã triệu tập hai người, số còn lại vẫn đang trong quá trình điều tra. Hai người bị khởi tố là nam giới.

{keywords}
4 người dưới diện cách ly đã có ý định trốn khỏi Hong Kong kể từ khi lệnh cách ly có hiệu lực hôm 8/2

Nếu bị kết án, hai người này sẽ phải đối mặt với án tù giam 6 tháng và bị phạt tới 3.220USD (gần 75 triệu đồng) mỗi người.

Hong Kong hiện có 60 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, trong đó có 1 ca tử vong. Trưởng đặc khu Carrie Lam hôm 18/2 thông báo, chính quyền Hong Kong đang sắp xếp để đưa người dân trở về từ chiếc du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. Có tổng cộng 352 hành khách trên tàu là người Hong Kong.

Hai chiếc máy bay thuê riêng sẽ được cử đến Nhật Bản, mỗi chiếc có 148 ghế. Một chiếc đã đến Nhật từ hôm 17/2, chiếc còn lại sẽ lên đường trong hôm nay (18/2). Những người trở về từ Nhật cũng sẽ phải chịu lệnh cách ly 14 ngày.

Anh Thư