Đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuộc nhóm có thu nhập bằng 70% mức thu nhập bình quân của các hộ gia đình Hàn Quốc. Cụ thể, mỗi hộ 4 người thuộc diện này sẽ nhận 1 triệu won (khoảng 820USD, hay hơn 19,2 triệu đồng).

{keywords}
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

Theo Tân Hoa xã, ông Moon đưa ra thông báo trên trong cuộc họp hàng tuần thứ 3 của Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp tại Phủ Tổng thống.

Khoảng 14 triệu hộ gia đình sẽ nhận được khoản cứu trợ này. Những hộ gia đình 1 người sẽ được 400.000 won (330 USD), còn gia đình 2 người nhận 600.000 won (490 USD) và gia đình 3 thành viên nhận 800.000 won (650 USD).

Tổng thống Moon kêu gọi các hộ gia đình trong nhóm thu nhập top 30% hiểu rõ về quyết định này, viện dẫn chính phủ của ông cần phải chừa chỗ trống cho gói kích thích tài chính bổ sung để kịp thời ngăn chặn các cú sốc kinh tế tiềm ẩn.

Để có tiền cho gói cứu trợ thảm họa kể trên, Chính phủ Hàn Quốc đã dự định lên kế hoạch ngân sách bổ sung "lần 2" lên tới 7,1 nghìn tỷ won (5,8 tỷ USD). Khoản 2 nghìn tỷ won còn lại (1,6 tỷ USD) sẽ do chính quyền các địa phương cung cấp.

Dự luật ngân sách bổ sung lần 2 dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào nửa sau của tháng 4 do kỳ bầu cử quốc hội dự kiến vào ngày 15/4. Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn ngân sách bổ sung "lần 1" 11,7 nghìn tỷ won (9,5 tỷ USD) hồi đầu tháng 3.

Tổng thống Moon cho biết thêm, chính phủ của ông cũng quyết định hoãn hoặc giảm bớt 4 mức phí bảo hiểm xã hội và giá điện cho các hộ thuộc diện thu nhập thấp, cho các công ty nhỏ, các bà mẹ và những người làm việc tự do.

 

Thanh Hảo