"Các đội bay đã thoát ra ngoài. Một chiếc An-12 và hai chiếc trực thăng Mi-8 của lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang tìm các phi công tại khu vực họ nhảy ra. Máy bay đã thực hiện chuyến bay không mang theo đạn", Sputnik hôm 18/1 dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

{keywords}
Hai máy bay ném bom Su-34 của Nga. (Ảnh: Sputnil)

Máy bay ném bom Su-34 nặng 45 tấn, có khả năng di chuyển với vận tốc cực đại Mach 1.8, tương đương 2.200 km/h. Oanh tạc cơ này được thiết kế để mang theo 8 tấn vũ khí, có bán kính chiến thuật 4.000km và đạt trần bay 18.000m.

Su-34 cũng có thể được trang bị thêm 3 thùng nhiên liệu, cho phép chúng bay trong 8 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Sầm Hoa