EC ngày 27/5 đã công bố kế hoạch trị giá 750 tỷ Euro tiền tài trợ và các khoản vay cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), nhằm giúp những nước này khôi phục nền kinh tế đang lụn bại vì dịch Covid-19.

{keywords}
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố gói hỗ trợ kinh tế ngày 27/5. Ảnh: Reuters

Một lượng lớn của ngân sách trên sẽ được chuyển cho các quốc gia Italia và Tây Ban Nha, hai nước chịu thiệt hại nặng nề nhất châu Âu bởi dịch Covid-19. Rome và Madrid sẽ cùng nhận được 313 tỷ Euro tiền tài trợ cũng như các khoản vay.

Mục đích của kế hoạch này còn nhằm bảo vệ thị trường chung EU với khoảng 450 triệu dân không bị chia rẽ do sự chênh lệch trong tăng trưởng kinh tế và mức độ giàu có, khi khối này hồi phục từ cuộc suy thoái được dự đoán là sâu nhất từ trước đến nay.

Theo Reuters, khoản cứu trợ này là cần thiết với Italia, Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha vốn đang có mức nợ cao và phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch. So với các nước EU ở phía bắc, những quốc gia này gặp nhiều khó khăn hơn khi tái khởi động nền kinh tế thông qua việc đi vay.

Tuấn Trần