Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/11 ra tuyên bố cho biết, ông Bannon, 67 tuổi bị truy tố vì hai tội danh gồm từ chối trình diện để lấy lời khai phục vụ điều tra và từ chối cung cấp tài liệu theo lệnh của ủy ban. Hiện chưa rõ khi nào cựu chiến lược gia của ông Trump sẽ phải hầu tòa.

{keywords}
Ông Bannon là đồng minh lâu năm và cũng từng làm cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn AP, diễn biến mới xảy ra khi nhân chứng thứ hai - Mark Meadows, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump cũng chống lại một lệnh tương tự cùng ngày của ủy ban Hạ viện.

Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch ủy ban điều tra vụ bạo loạn chết người do những người biểu tình quá khích gây ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ngày 6/1, tiết lộ sẽ đề nghị truy tố ông Meadows về tội danh khinh thường cơ quan lập pháp vào tuần tới.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhấn mạnh, bản cáo trạng chống Bannon phản ánh "cam kết nhất quán" của Bộ trong việc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc luật pháp. Mỗi tội danh chống Bannon có mức án tối thiểu là 30 ngày tù giam và tối đa lên đến 1 năm sau song sắt.

Luật sư của ông Bannon hiện vẫn chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về vụ việc. Song, giới quan sát nhận định, bản cáo trạng dành cho ông đã phát đi một thông điệp rõ ràng tới Meadows và các đồng minh khác của cựu Tổng thống Trump rằng, họ có thể phải đối mặt với hậu quả bị truy tố hình sự nếu phớt lờ lệnh hợp tác của ủy ban điều tra.

AP cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên ông Bannon đối mặt với nguy cơ pháp lý. Tháng 8 năm ngoái, vị cựu cố vấn và cũng là đồng minh lâu năm này của ông Trump đã bị bắt giữ trên một du thuyền sang trọng với cáo buộc đã cùng 3 cộng sự lừa gạt các nhà tài trợ quyên góp cho việc xây dựng một bức tường ngăn cách biên giới phía nam Mỹ với Mexico.

Ông Trump sau đó đã ra lệnh ân xá cho cựu cố vấn trong những giờ phút cuối cùng trên cương vị lãnh đạo Nhà Trắng.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Thêm một đồng minh lâu năm được ông Trump ân xá vào phút chót

Thêm một đồng minh lâu năm được ông Trump ân xá vào phút chót

Tổng thống Donald Trump đã quyết định ân xá cho cựu cố vấn cấp cao Steve Bannon, khi ông chỉ còn cách thời điểm rời Nhà Trắng vài giờ nữa.