Vụ việc xảy ra ở Nhà máy Thực phẩm và Đồ uống Hashem ở Rapuganj, một thị trấn công nghiệp cách thủ đô Dhaka 25km, từ chiều 8/7 nhưng lửa khói âm ỉ suốt gần 24 giờ sau đó.  

Reuters đưa tin, một số người bị thương do nhảy từ các tầng cao của tòa nhà xuống đất. Không rõ có bao nhiêu người mắc kẹt bên trong. Nhiều người thân của họ tập trung ở bên ngoài để theo dõi và ngóng chờ tin tức.

"Chưa rõ có bao nhiêu công nhân bị kẹt. Chúng tôi đang thu thập thông tin", Reuters dẫn lời Mustain Billah, một quan chức địa phương, thông báo từ hiện trường.  

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Bangladesh do việc thực thi các quy tắc an toàn tại nước này rất lỏng lẻo. Hồi tháng 2/2019, 70 người thiệt mạng khi lửa lan khắp một khu gồm nhiều nhà chung cư ở thủ đô Dhaka.

Một số hình ảnh vụ cháy nhà máy Hashem được Reuters ghi lại:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tòa nhà biến thành một lò lửa khổng lồ.
{keywords}
Nỗi đau của người thân các nạn nhân vụ cháy. 
{keywords}
 
{keywords}
Lính cứu hỏa kiệt sức vì dập lửa suốt nhiều giờ đồng hồ.

Thanh Hảo

Nổ khí ga như động đất, hàng trăm người Bangladesh thương vong

Nổ khí ga như động đất, hàng trăm người Bangladesh thương vong

Bảy người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi ống dẫn khí ga của một chung cư ở Moghbazar, Bangladesh phát nổ khiến nhiều chỗ đổ sập.