Theo Reuters, hôm nay là cuộc biểu tình cuối tuần thứ 19 liên tiếp. Tổng thống Macron đã ra lệnh triển khai các đơn vị quân đội khắp cả nước nhằm hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh khi biểu tình diễn ra. Nhà chức trách đã thề “không khoan dung”.

{keywords}
 

Người biểu tình bị cấm tập trung ở dinh Tổng thống, toà nhà Quốc hội và đại lộ Champs Elysees, Paris sau khi các cửa hàng trên con phố nổi tiếng này bị cướp phá vào tuần trước.

{keywords}
 

Lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng tại trung tâm thành phố Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rennes và Nice, nơi Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

{keywords}
 

Tuy nhiên, hôm nay, lực lượng áo vàng bắt đầu tuần hành ở thủ đô dọc theo tuyến đường mới, từ Denfert Rochereau ở phia nam Paris và sẽ dừng ở Barbes, gần nhà thờ Sacre Coeur ở phía bắc thủ đô, France24 đưa tin.

{keywords}
 

Các cuộc biểu tình áo khoác vàng bắt đầu vào tháng 11/2018 khi công chúng phản đối việc tăng thuế nhiên liệu. Biểu tình cuối tuần trước có khoảng 32.000 người tham gia trên toàn nước Pháp.

Hoài Linh