Tính đến ngày 2/11, đã có 98 triệu người đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ 2020, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử nước này, số người đi bỏ phiếu sớm nhiều hơn số người đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Đêm bầu cử, thường là lúc gọi tên người chiến thắng, có khả năng trở thành "tuần bầu cử", khi việc kiểm những lá phiếu qua thư sẽ mất thời gian hơn.

Thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu ở mỗi bang cũng rất quan trọng, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc kêu gọi các cử tri của các bang còn lại đi bỏ phiếu.

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

VietNamNet TV

Tổng thống Donald Trump với khát vọng ‘đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Tổng thống Donald Trump với khát vọng ‘đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Việc tỷ phú, trùm bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ từng gây chấn động dư luận cách đây 4 năm. 

Joe Biden - Đối thủ đáng gờm của ông Trump

Joe Biden - Đối thủ đáng gờm của ông Trump

Ứng viên Joe Biden, sinh ngày 20/11/1942, nếu đắc cử sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.