Một ban nhạc nữ tại Triều Tiên đã không xuất hiện trên các chương trình truyền hình của nước này từ giữa tháng 7.

TIN BÀI KHÁC:

Ban nhạc Moranbong, do nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong Un thành lập hồi tháng 7/2012, có phong cách thời trang và âm nhạc mang hơi hướng của phương Tây.

{keywords}
Ban nhạc Moranbong

Tuy nhiên, theo Yonhap, từ hôm 15/7 tới nay, đài truyền hình Triều Tiên chỉ phát sóng những bài hát của nhóm nhạc, mà không đưa hình ảnh của Moranbong.

Các hình ảnh về nhóm nhạc này trên đường phố Bình Nhưỡng cũng được thay thế.

{keywords}
KCNA chỉ phát sóng các bài hát của ban nhạc chứ không chiếu hình ảnh của các thành viên.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Triều Tiên lại bỗng dưng biến mất.

Mặc dù không tiết lộ bất cứ thông tin gì về Moranbong, nhưng cuối tháng 7 vừa qua Triều Tiên đã thông báo về việc thành lập một ban nhạc mới, mang tên Chongbong.

{keywords}
Một buổi biểu diễn của ban nhạc Moranbong.

Chongbong, cũng do ông Kim thành lập, là một nhóm nhạc nhẹ, KCNA cho biết. Ban nhạc này đã tham gia một buổi hòa nhạc tổ chức tại Nga hôm 31/8.

Sầm Hoa