{keywords}
 

Nước này còn bêu xác và đầu của một đối tượng cực đoan người Sunni lên một cái cọc để cảnh báo những đối tượng khác, AP đưa tin.

Thông báo về vụ hành quyết tập thể ngày 23/4 của thông tấn xã nước này có đoạn, những tội phạm bị xử tử do đi theo hệ tư tưởng cực đoan, khủng bố và lập các nhóm khủng bố nhằm gây rối an ninh, lan truyền bất ổn và gieo bất hoà phe phái.

Một số người bị tử hình có tham gia các vụ đánh bom nhằm vào trụ sở an ninh, giết chết nhiều người. Thông báo này còn gồm tên tuổi của 37 người bị xử tử.

Đây là lần hành quyết nhiều người nhất trong vòng một ngày ở Ảrập Xêút kể từ 2/1/2016, khi nước này xử tử 47 người vì các tội liên quan tới khủng bố.

Theo New York Times, 11 trong số những người bị tử hình lần này đã bị bắt từ năm 2013 và bị buộc tội làm gián điệp cho Iran. Trước đó, những người này đã bị giam vài năm trước khi xét xử diễn ra. 14 người khác bị bắt vào năm 2012 và được đưa ra xét xử năm 2015 do dính líu tới các cuộc biểu tình bạo lực chống chính quyền.
 
Hoài Linh