7 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố chiều 19/6 đều là công dân Việt Nam từ Thụy Điển, Phần Lan về Hà Nội trên chuyến bay VN2 ngày 6/6 vừa qua.

Sau khi nhập cảnh, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được cách ly ngay tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

{keywords}

Ngày 7/6, toàn bộ hành khách được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả phát hiện 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể:

Bệnh nhân 343 là nữ, 27 tuổi, ở Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Bệnh nhân 344 là nam, 52 tuổi, ở Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An

5 bệnh nhân còn lại đều sống tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội:

Bệnh nhân 345 là nữ, 39 tuổi.

Bệnh nhân 346 là nam, 6 tuổi.

Bệnh nhân 347 là nam, 6 tuổi.

Bệnh nhân 348 là nam, 39 tuổi.

Bệnh nhân 349 là nam, 12 tuổi.

7 bệnh nhân nói trên đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 349 ca mắc Covid-19, trong đó 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đã 64 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp bệnh nhân tử vong.

Trong hôm nay, bệnh nhân 322, nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sau 4 lần có kết quả nghiệm âm tính đã được BV Dã chiến Củ Chi, TP. HCM công bố khỏi bệnh.

Như vậy cả nước còn 16 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở y tế, trong đó có 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Cả nước đang còn hơn 6.000 đang phải cách ly, theo dõi sức khoẻ, chủ yếu là các công dân từ nước ngoài về. Trong đó có 89 người đang cách ly tại bệnh viện, hơn 5.700 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thúy Hạnh

Phổi phi công Anh hồi phục 90%, tự gọi điện thoại cho bạn bè

Phổi phi công Anh hồi phục 90%, tự gọi điện thoại cho bạn bè

Từng chỉ còn 10% nhưng hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục kỳ diệu tới 90%. Bệnh nhân cũng đã tự dùng điện thoại 1 tuần nay.