95 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (37), Bình Dương (33), Bắc Giang (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1). Cụ thể:

TP.HCM thêm 37 bệnh nhân, mã số từ 13591-13627. Trong nhóm này, có 27 trường hợp F1; 1 ca liên quan đến công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 6 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng và 3 ca đang được điều tra dịch tễ.

Bình Dương phát hiện 33 ca bệnh, mã số 13538-13548, 13556, 13558, 13561, 13566, 13568-13569, 13573, 13628-13630. Trong đó, có 22 người liên quan ổ dịch Công ty Housewares, TP. Thuận An; 6 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên; 5 trường hợp còn lại là F1. Ngày 21/6, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang có 10 trường hợp Covid-19 mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp, xét nghiệm dương tính trong các ngày 20 và 21/6. Những bệnh nhân này có mã số 13531-13532, 13534-13537, 13562-13563, 13575.

Tiền Giang ghi nhận 5 bệnh nhân, gồm 3 trường hợp F1, 1 ca liên quan đến bệnh nhân 12437, người còn lại đang được điều tra dịch tễ. Nhóm này có mã số 13557, 13560, 13564-13565, 13567.

Đà Nẵng thêm 4 ca Covid-19, mã số 13570-13572, 13574, đều là F1, đã được cách ly. Ngày 21/6, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh phát hiện 2 bệnh nhân mới, mã số 13552 và 13554, là F1 của bệnh nhân 11798 và 9567, đã cách ly từ trước. Sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/6, họ được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Bắc Ninh có 1 ca, mã số 13555. Người này là nữ, 21 tuổi, ở Vệ An, TP. Bắc Ninh, F1 của bệnh nhân 12909, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Vĩnh Long ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 13549, nữ, 45 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trường hợp này xét nghiệm dương tính vào ngày 21/6, đang được điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

Long An có 1 bệnh nhân mới, mã số 13533, nam, 31 tuổi, ở huyện Bến Lức, đang được điều tra dịch tễ. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/6, người đàn ông chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Đồng Nai phát hiện 1 ca mắc, mã số 13589. Bệnh nhân là nữ, 29 tuổi, quê TP. Thủ Đức, TP.HCM; là F1 của ca 13416, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 của người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

{keywords}

5 trường hợp Covid-19 về từ nước ngoài:

Các bệnh nhân 13550, 13551, 13553 từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 20/6 trên chuyến bay VJ2561, được cách ly ngay tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21/6 của những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

Bệnh nhân 13588 là nam, 20 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Ngày 20/6, nam thanh niên từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 và được cách ly ngay tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21/6 của người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 13590 là nam, 44 tuổi, quê huyện An Phú, tỉnh An Giang, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 20/6. Ngay sau nhập cảnh, người đàn ông được cách ly tại An Giang, xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 21/6. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Đến trưa 22/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 13.630 người mắc Covid-19 với 11.922 ca lây nhiễm trong nước, 1.708 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 10.352 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.453 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 141 ca âm tính ba lần liên tiếp, 132 ca đã âm tính lần hai, 377 trường hợp âm tính lần đầu. Hiện nước ta có 69 bệnh nhân Covid-19 tử vong, chiếm 0,51% tổng số ca mắc.

Nguyễn Liên

Nữ bệnh nhân Covid-19 ở Tiền Giang tử vong

Nữ bệnh nhân Covid-19 ở Tiền Giang tử vong

Ngày 22/6, Sở Y tế Tiền Giang thông báo về bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên tại Tiền Giang.