Bộ Y tế cho biết, trong 14 ca mắc mới, có 10 ca nhập cảnh, 4 ca còn lại lây nhiễm trong nước tại Hà Nội và Hà Nam. Cụ thể:

Hà Nam ghi nhận 2 ca mắc là ca bệnh 2917 và 2918 là mợ và cháu ruột của bệnh nhân 2899. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Hà Nội ghi nhận 2 bệnh nhân 2927 và 2928 là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của bệnh nhân 2911. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

{keywords}

Tại TP. HCM ghi nhận 2 ca nhập cảnh là bệnh nhân 2915 và 2916. Trong đó ca bệnh 2915 quê ở Nghệ An, từ Đức về TP. HCM ngày 26/4. Ngày 28/4 có kết quả dương tính.

Ca bệnh 2916 là nam, 32 tuổi, chuyên gia Ấn Độ, sang Việt Nam ngày 13/4. Ngày 28/4 có kết quả dương tính.

Hiện cả 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tây Ninh cách ly bệnh nhân 2919, nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/4, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Sóc Trăng cách ly 2 ca bệnh 2920 và 2921, đều là công dân Việt Nam, từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4 trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng.

Bà Rịa – Vũng Tàu cách ly 5 bệnh nhân, từ 2922 đến 2926. Các bệnh nhân là công dân Việt Nam, từ Indonesia nhập cảnh Cảng Bourbon trên Tàu Đại Dương SEA. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Như vậy đến chiều 30/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.928 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.584 ca lây nhiễm trong nước.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 37.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 532 người, cách ly tập trung hơn 21.000 người, cách ly tại nhà hơn 15.000 người.

Thúy Hạnh

Ca Covid-19 siêu lây nhiễm ở Hà Nam lây bệnh từ đâu?

Ca Covid-19 siêu lây nhiễm ở Hà Nam lây bệnh từ đâu?

Ca bệnh 2899 đến nay đã lây cho ít nhất 14 trường hợp, chuyên gia cho rằng có tới 3 giả thiết về nguồn lây của bệnh nhân này.