1.883 bệnh nhân Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (1.349), Tiền Giang (146), Bình Dương (113), Đồng Tháp (92), Đà Nẵng (39), Tây Ninh (33), Phú Yên (22), Hưng Yên (15), Vĩnh Long (13), Cần Thơ (11), Nghệ An (10), Bình Thuận (9), Bắc Ninh (7), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (3), Bình Phước (3), Hà Nội (3), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Giang (2), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Lào Cai (1), Đắk Lắk (1), Vĩnh Phúc (1):

TP.HCM thêm 1.349 trường hợp, mã số 42832-44180. Trong đó, có 1.271 bệnh nhân ở khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 78 ca đang được điều tra dịch tễ. Cả ngày 16/7, TP.HCM ghi nhận 2420 bệnh nhân mới, nâng tổng số mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4) lên 24.295 người.

Tiền Giang phát hiện 146 ca Covid-19, mã số 42686-42831. Nhóm này gồm 119 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 5 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 22 người đang được điều tra dịch tễ.

Bình Dương ghi nhận 113 bệnh nhân, mã số 42573-42685. 27 ca trong số này là F1 của bệnh nhân cũ; 18 trường hợp liên quan đến công ty tại Thị xã Tân Uyên và công ty tại huyện Bầu Bàng; 68 người còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp có 92 ca mắc, gồm 87 F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa; 1 người tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 3 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ. Các trường hợp này được công bố mã số 42333-42350, 42370-42443.

Đà Nẵng phát hiện 39 trường hợp, gồm 35 người trong khu cách ly và khu phong tỏa; 4 ca đang được điều tra dịch tễ. Ngày 15/7, họ xét nghiệm dương tính, công bố mã số từ 42495-42511.

Tây Ninh thêm 33 ca, mã số 42540-42572. Trong đó, có 28 F1 ở khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 4 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên ghi nhận 22 người mắc Covid-19 mới, mã số 42302-42309, 42320-42322, 42460-42464, 42466-42467, 42520-42523. Nhóm này gồm 20 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa; 1 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tuy Hòa; 1 ca đang trong quá trình điều tra dịch tễ.

Hưng Yên phát hiện 15 ca dương tính, mã số 42351-42365, đều ở khu cách ly và khu phong tỏa. Sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 14/7, họ chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vĩnh Long có 13 bệnh nhân mới, gồm 11 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ; 1 người có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Nhóm này được công bố mã số từ 42527-42539.

Cần Thơ thêm 11 trường hợp, mã số 42444-42449, 42490-42494. 8 ca trong nhóm này là F1 của bệnh nhân cũ, đã cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tân An; 2 người còn lại đang được điều tra dịch tễ. Các ngày 14-15/7, họ nhận kết quả xét nghiệm dương tính, chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ điều trị.

Nghệ An có 10 ca Covid-19, đều là trường hợp liên quan đến ổ dịch tại bản Chăm Puông. Ngày 15-16/7, họ xét nghiệm dương tính, được Bộ Y tế công bố mã số từ 42328-42330, 42513-42519.

Bình Thuận ghi nhận 9 người mắc mới, mã số 42450-42458, đều ở khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, Bình Thuận.

Bắc Ninh thêm 7 bệnh nhân Covid-19, gồm 1 F1 của những ca công bố trước đó, đã cách ly; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Ngày 15/7, họ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nhóm này có mã số từ 42310-42316.

Quảng Ngãi phát hiện 4 ca, mã số 42323-42326. Trong số này, có 3 trường hợp ở khu cách ly và khu phong tỏa; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM và Bình Dương. Ngày 14/7, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính. Hiện họ cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn cơ sở 2, tỉnh Quảng Ngãi.

Ninh Thuận thêm 3 người mắc Covid-19, đều là F1 đã cách ly từ trước, ngày 15/7 xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân có mã số từ 42366-42368, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bình Phước có 3 bệnh nhân, mã số 42524-42526. Nhóm này đều là F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện họ cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Hà Nội ghi nhận 3 ca Covid-19, mã số 42317-42319. Họ là các F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, xét nghiệm dương tính vào ngày 15-16/7.

Trà Vinh thêm 2 trường hợp, mã số 42331 và 42332, đều là F1 đã cách ly từ trước. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 15/7, các bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, Trà Vinh.

{keywords}

Cà Mau có 2 ca mới, mã số 42289 và 42290, là F1 của bệnh nhân 22348, đã được cách ly từ trước. Ngày 15/7, hai người này xét nghiệm dương tính, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện U Minh, Cà Mau.

Bắc Giang thêm 2 bệnh nhân Covid-19, đều là F1 trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/7. Họ có mã số là 42298 và 42299.

Thanh Hóa ghi nhận 1 bệnh nhân, mã số 42459. Đây là nữ bệnh nhân 16 tuổi, ở Thị xã Nghi Sơn, F1 của ca 26025, đã được cách ly từ trước. Ngày 16/7, bệnh nhân xét nghiệm dương tính, chuyển tới Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị.

Lâm Đồng phát hiện 1 ca mới là bệnh nhân 42369, nam, 46 tuổi, ở TP. Đà Lạt, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Ngày 16/7, bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai thêm 1 người mắc, mã số 42300. Bệnh nhân là nam, 39 tuổi, quê Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; là F1 của ca 35410, đã được cách ly. Ngày 15/7, người đàn ông xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Đắk Lắk thêm 1 ca, mã số 42301. Đây là bệnh nhân nữ 25 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, F1 của bệnh nhân 38270, đã cách ly. Ngày 15/7, người này nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc có 1 trường hợp mới là bệnh nhân 42465, nam, 38 tuổi, người huyện Cu Kuin, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi đến Vĩnh Phúc. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính ngày 15/7, sau đó chuyển tới Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc cách ly.

15 ca Covid-19 nhập cảnh gồm các bệnh nhân 42291-42295, 42296-42297, 42512, 42327, 44181-44184, 44185-44186. Trong ngày 30/6, 1/7, 2/7, 7/7, 14/7, nhóm này lần lượt từ các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,… nhập cảnh Việt Nam, cách ly ngay tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội và TP.HCM.

Ngày 8/7-15/7, họ nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thuộc địa phương cách ly sau nhập cảnh.

Đến chiều 16/7, Việt Nam đã ghi nhận 44.186 ca mắc Covid-19 với 42.179 ca lây nhiễm trong nước, 2.007 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 40.609 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 3.336 người mắc mới Covid-19, gồm 15 ca nhập cảnh và 3.321 bệnh nhân phát hiện trong nước tại các tỉnh thành: 

TP.HCM (2.420), Bình Dương (166), Đồng Tháp (158), Tiền Giang (146), Đồng Nai (72), Khánh Hòa (57), Vĩnh Long (49), Phú Yên (44), Đà Nẵng (39), Tây Ninh (33), Cần Thơ (19), Nghệ An (16), Bến Tre (15), Hưng Yên (15), Bình Phước (13), Bình Thuận (9), Kiên Giang (8 ), Hậu Giang (7), Bắc Ninh (7), Hà Nội (6), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Giang (2), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1)Thanh Hóa (1), Lào Cai (1), Đắk Lắk (1), Vĩnh Phúc (1).

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Về tình hình điều trị, ngày 16/7, nước ta có thêm 332 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 10.020 ca dương tính.

Hôm nay, Bộ Y tế công bố thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại các tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là các bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 208-225 tại Việt Nam. Những trường hợp này tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 8/7 - 14/7.

Nguyễn Liên

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam chuẩn bị đủ oxy cho kịch bản số ca mắc cao hơn

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam chuẩn bị đủ oxy cho kịch bản số ca mắc cao hơn

Bộ trưởng Y tế cho biết, Việt Nam đã chuẩn bị đủ oxy cho tình huống ca nhiễm cao hơn, tuy nhiên tất cả bệnh viện hạng 2, hạng 3 phải có phương án chuẩn bị sẵn.