Các bệnh nhân Covid-19 mới công bố trú tại 26/30 quận, huyện: Hà Đông (26), Nam Từ Liêm (24), Mê Linh (18), Gia Lâm (17), Ba Đình (17), Hoàng Mai (16), Cầu Giấy (13), Hai Bà Trưng (12), Thường Tín (10), Bắc Từ Liêm (10), Hoài Đức (9), Đống Đa (6), Đông Anh (6), Quốc Oai (5), Thanh Xuân (4), Mỹ Đức (4), Thanh Trì (3), Phú Xuyên (3), Long Biên (3), Chương Mỹ (3), Sơn Tây (3), Ba Vì (1), Sóc Sơn (1), Thạch Thất (1), Hoàn Kiếm (1), Thanh Oai (1).

Hôm nay, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 1 chuỗi lây nhiễm, phát hiện tại xã Xuân Dương, Thanh Oai. Ngày 20/11, ổ dịch này có 1 ca Covid-19 trong cộng đồng, trú tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Thanh Oai. Theo Sở Y tế, ổ dịch Xuân Dương phát sinh từ ngày 18/11, đến nay có tổng số 11 F0.

Ổ dịch tại La Thành, Giảng Võ, quận Ba Đình ghi nhận 15 F0 mới, đều đã cách ly. Chuỗi lây nhiễm này lần đầu được Hà Nội công bố vào ngày 13/11. Đến nay, tổng số F0 thuộc chùm này lên tới 159 trường hợp.

Chùm ca bệnh liên quan chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm ghi nhận 6 ca Covid-19 trong ngày 20/11, đã cách ly. Kể từ ca bệnh đầu tiên được công bố ngày 1/11, đến nay, tổng số F0 liên quan ổ dịch này là 300 người.

Chuỗi lây nhiễm tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm có thêm 7 F0, đã cách ly. Từ khi phát hiện nhóm bệnh nhân đầu tiên (các ngày 4-5/11) tới nay, ổ dịch ghi nhận 277 ca Covid-19.

Ổ dịch tại kho hàng Shopee, KCN Đài Tư, quận Long Biên thêm 4 F0, đã cách ly trước đó. Chùm này phát sinh hôm 5/11, tổng số F0 đã lên tới 149 trường hợp.

Ổ dịch Trần Duy Hưng, Cầu Giấy thêm 3 F0, đã cách ly. Từ ngày 2/11 tới nay, chuỗi lây nhiễm ghi nhận 164 ca Covid-19.

Chùm liên quan ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai có 5 ca Covid-19 mới, trong đó có 2 F0 cộng đồng. Ổ dịch này được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 14/11. Sau 1 tuần, số F0 hiện đã lên tới 99 trường hợp.

Chuỗi lây nhiễm tại tổ 6, phường Mộ Lao, Hà Đông thêm 4 F0 được cách ly từ trước. Dù chỉ mới được ghi nhận ngày 17/11 nhưng tới nay, ổ dịch này đã có 19 F0.

Ổ dịch thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ phát hiện 3 bệnh nhân Covid-19 mới trong cộng đồng. Ổ dịch này cũng được Sở Y tế Hà Nội công bố lần đầu ngày 17/11, hiện có 20 ca Covid-19.

Liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình hôm nay có 2 ca Covid-19, đều cách ly từ trước. Từ ngày 3/11 đến ngày 20/11, chùm này ghi nhận 47 F0.

Liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, huyện Mê Linh thêm 1 F0, đã cách ly. Như vậy, sau nhiều ngày không có bệnh nhân mới, chuỗi lây nhiễm này tới nay lại phát sinh F0.

Chùm sàng lọc ho sốt ngày 20/11 phát hiện 37 ca Covid-19 cộng đồng, trú tại nhiều địa phương như Ngọc Khánh, Ba Đình; Xuân Phương, Nam Từ Liêm; Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm; Mễ Trì, Nam Từ Liêm; Quan Hoa, Cầu Giấy; Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm; Yên Sở, Hoàng Mai; Phú Đô, Nam Từ Liêm; Đại Áng, Thanh Trì;…

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt thêm 103 ca (54 F0 cộng đồng); liên quan các tỉnh có dịch thêm 15 ca (7 F0 cộng đồng) và liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát thêm 11 trường hợp (2 F0 cộng đồng).

Từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4) đến nay, địa bàn Hà Nội ghi nhận tổng số 7.508 ca Covid-19, gồm 2.752 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 4.756 người được cách ly từ trước. 

Khoảng 2 tuần gần đây, TP phát hiện trung bình gần 170 bệnh nhân mới mỗi ngày, số F0 trong cộng đồng rất lớn. Đỉnh điểm nhất vào các ngày 15/11 với 289 F0, 47 ca cộng đồng; 18/11 với 277 F0, 114 ca cộng đồng và 19/11 với 275 F0, 104 ca cộng đồng.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Cả nước ghi nhận 9.531 ca Covid-19, thêm 16.773 F0 khỏi bệnh

Cả nước ghi nhận 9.531 ca Covid-19, thêm 16.773 F0 khỏi bệnh

Bộ Y tế công bố 9.531 ca Covid-19 mới, giảm 99 ca so với ngày 19/11. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tới nay chiếm 83% số ca nhiễm.

Các ổ dịch Covid-19 “nóng” nhất Hà Nội hiện nay

Các ổ dịch Covid-19 “nóng” nhất Hà Nội hiện nay

Một số chuỗi lây nhiễm dù mới ghi nhận đã có số ca Covid-19 tăng nhanh chóng và một số ổ dịch đã phát hiện lâu vẫn rải rác có thêm bệnh nhân.