5 ca bệnh được ghi nhận chiều nay đều là người Quảng Nam, có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh nhân 460 là nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/6-20/7, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân bị đau đầu, mệt, đau họng.

Bệnh nhân 461 là nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13-14/7, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi.

Bệnh nhân 462 là nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 24/7, bệnh nhân đến chăm sóc bố là bệnh nhân 428 đang điều trị tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 463 là nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Người này cũng là con gái của bệnh nhân 428. Ngày 21/7, bệnh nhân tới chăm sóc bố tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 464 là nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/7, bệnh nhân đi thăm bệnh nhân 428 tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bộ Y tế cho biết, cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28/7, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy đến chiều 30/7, Việt Nam đã ghi nhận 464 ca mắc Covid-19. Chỉ tính riêng từ ngày 25/7 đến nay, cả nước ghi nhận 48 ca mắc trong cộng đồng, chưa tìm được F0. Trong đó, Đà Nẵng 34 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Ngãi 1, Hà Nội 2, TP.HCM 2 và Đắk Lắk 1, tất cả đều có yếu tố dịch tễ từ Đà Nẵng.

34 trường hợp trong số ca mắc từ cộng đồng được xác định có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng, bao gồm nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Đến chiều nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho 369 bệnh nhân Covid-19. Số ca chưa khỏi bệnh có 4 người âm tính nCoV từ 2 lần trở lên, 14 người âm tính lần đầu. Cả nước hiện còn theo dõi sức khoẻ 81.546 người, gồm 472 trường hợp cách ly tại bệnh viện, 14.213 người cách ly tại các cơ sở tập trung khác và 66.861 người tại nhà, nơi cư trú.

Nguyễn Liên

Năm ca Covid-19 nặng, Bộ Y tế chi viện khẩn cho Đà Nẵng

Năm ca Covid-19 nặng, Bộ Y tế chi viện khẩn cho Đà Nẵng

Đà Nẵng đã ghi nhận 35 ca Covid-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. Bộ Y tế quyết định chi viện thêm nhân lực và vật lực để thành phố ứng phó dịch.