Chiều 21/3, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Đây là ngày đầu tiên kể từ khi Việt Nam bùng dịch lần 3 vào ngày 27/1 đến nay không có ca mắc mới trong ngày.

Tổng số ca mắc cả nước tính từ cuối tháng 1/2020 đến nay là 2.572 ca, trong đó có 1.601 ca lây nhiễm trong nước.

Từ ngày 27/1 đến nay, cả nước ghi nhận 908 ca mắc tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó Hải Dương là tâm dịch lớn nhất nước với 724 ca mắc, kế đó là Quảng Ninh 61, TP.HCM 36, Hà Nội 34, Gia Lai 27, Bình Dương 6, Bắc Ninh 5, Hải Phòng 4, Điện Biên 3, Hưng Yên 3, Hoà Bình 2, Bắc Giang 2 và Hà Giang 1.

{keywords}

Hiện nay, dịch cả nước đã bước đầu được kiểm soát. 10 tỉnh, thành phố đã 36 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. HCM.

Hà Nội, đã tròn qua 33 ngày không có ca mắc mới, Hải Phòng đã qua 26 ngày.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 2.198 bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, 63 người khác đã có 3 lần âm tính liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

Cả nước đang cách ly theo dõi sức khoẻ hơn 37.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 490 người, cách ly tập trung gần 18.000 người, hơn 18.600 người khác đang được cách ly tại nhà.

Trên thế giới, sau 15 tháng bùng phát, dịch Covid-19 đã khiến hơn 123 triệu người mắc trong đó có hơn 2,7 triệu ca tử vong.

Trong khi Mỹ, Anh và một số quốc gia đang từng bước kiểm soát dịch nhờ tiêm vắc xin diện rộng, nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức… lại đang bùng phát làn sóng thứ 3 với số ca mắc tăng cao. Trong đó tại Pháp ghi nhận hơn 35.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, buộc quốc gia này phải tái phong toả thủ đô Paris và 15 tỉnh lần thứ 3.

Thúy Hạnh

Xét nghiệm không tìm thấy biến thể nCoV mới xuất hiện

Xét nghiệm không tìm thấy biến thể nCoV mới xuất hiện

Trong 8 ca bệnh tử vong vì Covid-19 ở Pháp có một số người âm tính khi xét nghiệm.