45 bệnh nhân Covid-19 mới trú tại các quận/huyện: Thanh Xuân (32), Hai Bà Trưng (7), Đông Anh (3), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Hoài Đức (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44), liên quan TP.HCM (1).

Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM (1)

N.T.V, nam, sinh năm 1989, ở 146/24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 N.V.H, được cách ly tập trung từ ngày 26/8, xét nghiệm 3 lần âm tính trước khi có kết quả dương tính hôm 29/8. Như vậy, ổ dịch tại phường Giáp Bát tới nay đã ghi nhận 47 ca Covid-19, riêng ngõ 24 Kim Đồng có 44 ca.

44 bệnh nhân là F1 của các ca ho sốt cộng đồng

Trong nhóm này, có 32 trường hợp ở ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (21 người đã đi cách ly tập trung, 11 ca còn trong khu phong tỏa). Các địa điểm phát hiện ca nhiễm gồm:

Ngõ 328 Nguyễn Trãi: 17 bệnh nhân

Ngõ 330 Nguyễn Trãi: 13 bệnh nhân

310, E8, Nguyễn Trãi: 1 bệnh nhân

61 Vũ Trọng Phụng: 1 bệnh nhân.

Như vậy, tới trưa nay, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã phát hiện tổng cộng 303 bệnh nhân Covid-19. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại 2 ngõ: 328 và 330 Nguyễn Trãi, nơi có nhiều khu tập thể cũ với mật độ dân rất đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm lớn.

Ngay từ chiều 23/8, chính quyền quận Thanh Xuân đã phong tỏa khu vực ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi.

Quận Hai Bà Trưng có 7 ca mới. Trong đó, 4 người cùng địa chỉ tại 40/A10 phố 8/3, phường Quỳnh Mai. Họ là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ ngày 18/8. Các ngày 26/8 - 28/8, những người này khởi phát triệu chứng ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân còn lại tại quận Hai Bà Trưng đều ở phường Minh Khai (các địa chỉ: 29 Hòa Bình 2; 21/8 Hòa Bình 2 và 25B/8 Hòa Bình 2). Nhóm này sống trong khu vực phong tỏa, ngày 30/8 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa có 1 ca bệnh ở địa chỉ 66 Linh Quang, phường Văn Chương. Người này là F1 của ca Covid-19 đã công bố, cách ly từ ngày 19/8, xét nghiệm nhiều lần âm tính trước khi có kết quả dương tính hôm 29/8.

Huyện Đông Anh ghi nhận 3 trường hợp. Trong đó, có 2 người cùng ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung. Họ là F1 của bệnh nhân N.M.P, đã chuyển cách ly tập trung trước đó. Ngày 30/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Ca bệnh còn lại ở huyện Đông Anh trú tại thôn Lâm Tiên, xã Nguyên Khê. Đây là cháu nhỏ 6 tuổi, F1 (con) của ca Covid-19 L.T.H. Cháu bé được cách ly từ trước, ngày 29/8 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Hoài Đức thêm 1 trường hợp ở xóm Hạ, An Hạ, xã An Thượng. Người này là F1, đã chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 68 ca Covid-19, trong đó có 5 ca phát hiện tại cộng đồng, 63 người đã cách ly tập trung.

Hiện Hà Nội đã có tổng cộng 3.159 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.539 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.620 người tại khu cách ly. 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Ngày 30/8 thêm 14.219 ca Covid-19, có 226.042 người khỏi bệnh

Ngày 30/8 thêm 14.219 ca Covid-19, có 226.042 người khỏi bệnh

Ngày 30/8, Việt Nam ghi nhận 14.224 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận trong nước.

Hà Nội thêm 35 ca Covid-19, cả ngày có 103 bệnh nhân

Hà Nội thêm 35 ca Covid-19, cả ngày có 103 bệnh nhân

Tối 30/8, Sở Y tế Hà Nội công bố 35 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số người mắc trong ngày lên 103 trường hợp.

Hà Nội thêm 23 ca Covid-19, có 5 người ghi nhận tại cộng đồng

Hà Nội thêm 23 ca Covid-19, có 5 người ghi nhận tại cộng đồng

Sáng 30/8, Sở Y tế Hà Nội công bố 23 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 5 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 người trong khu cách ly.