Như vậy, trong ngày 6/10, thành phố có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca tại khu phong tỏa và 1 ca tại khu cách ly.

{keywords}

Ca mắc mới là anh K.M.Q, sinh năm 1979, trú ở Mỗ Lao, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Ngày 5/10, anh Q. được xét nghiệm sàng lọc định kỳ, kết quả dương tính.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 4.021 ca Covid-19, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.418 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Sáng 7/10, Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 tại Hoàn Kiếm, Phú Xuyên

Sáng 7/10, Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 tại Hoàn Kiếm, Phú Xuyên

Sở Y tế Hà Nội sáng 7/10 công bố 2 trường hợp Covid-19 mới, đều đã cách ly từ trước. Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 hiện lên tới 4.023 bệnh nhân.

Ngày 6/10, Việt Nam có 4.363 ca Covid-19, hơn 10.000 người khỏi bệnh

Ngày 6/10, Việt Nam có 4.363 ca Covid-19, hơn 10.000 người khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, ngày 6/10, cả nước phát hiện thêm 4.363 bệnh nhân Covid-19, trong đó riêng ca mắc trong nước là 4.356 trường hợp.

Rút lực lượng chi viện chống dịch khỏi TP.HCM trước 15/10

Rút lực lượng chi viện chống dịch khỏi TP.HCM trước 15/10

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực vì vậy Bộ Y tế đề nghị thành phố sắp xếp để nhân lực hỗ trợ được trở về địa phương công tác.