Sáng 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin về trường hợp dương tính mới là nam bệnh nhân Đ.V.C., 39 tuổi, sống tại S202, chung cư Vinhome OceanPark, Gia Lâm, Hà Nội.

Anh C. làm quản lý công ty TNHH May Tinh Lợi, địa chỉ khu công nghiệp Lại Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/5, kết quả sáng 22/5 khẳng định dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Vào các ngày đi làm từ 7/5-21/5, anh C. đến cơ quan cùng đồng nghiệp, làm việc tại công ty và chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối bệnh nhân về nhà, tiếp xúc với vợ con (riêng ngày 12/5 không về nhà).

Vào cuối tuần ngày 15/5, buổi sáng anh về quê thăm bố mẹ tại xã Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình bằng xe riêng, chỉ tiếp xúc với bố mẹ. 20h30 cùng ngày, anh trở lại Hà Nội.

Ngày 16/5, khoảng 7h30, anh ăn sáng tại quán bún Ốc Bà Điền tại Vinhome. Sau đó có lái xe đưa vợ đi chợ Bún ở Đa Tốn, Gia Lâm. Bệnh nhân khai chỉ ở trên xe, còn vợ vào chợ 1 mình. Sau đó bệnh nhân về nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ con.

Sau khi biết có người dương tính tại công ty, bệnh nhân đã khai báo y tế với địa phương và được Trung tâm y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu ngày 21/5 gửi CDC Hà Nội.

Lúc 7h30 ngày 22/5, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh lịch sử đi lại và các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan tới bệnh nhân để xử lý kịp thời.

Vào ngày 19/5, công ty TNHH May Tinh Lợi ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 4706, nữ nhân viên phòng kế hoạch, sống tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, TP. Hải Dương. Từ ổ dịch này sau đó đã lây thêm hơn 10 trường hợp khác.

Thúy Hạnh

100 bệnh nhân Covid-19 nặng, nhiều ca nguy kịch

100 bệnh nhân Covid-19 nặng, nhiều ca nguy kịch

20% bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nặng, nhiều ca nguy kịch, tiên lượng tử vong.  

Những nơi ca Covid-19 mới ở Hà Nội từng đến

Những nơi ca Covid-19 mới ở Hà Nội từng đến

Từ ngày 21/4 tới nay, bệnh nhân đã di chuyển qua một số nơi ở 2 huyện Thạch Thất và Sơn Tây. Người dân thuộc diện liên quan cần quan chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.