2 ca mắc Covid-19 mới tại Long Biên (1) và Đống Đa (1), thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Như vậy, ngày 18/9, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân. Thông tin 2 bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân nam N.T.Đ, 2020 ở tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên. Đ. là cháu, tiếp xúc các bệnh nhân tại tổ 4, Việt Hưng, Long Biên từ 12-14/9. Ngày 18/9, Đ. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 2 là ông N.V.C, sinh năm 1953 ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, có tiền sử hen, trĩ, đau dạ dày. 5 ngày trước, ông C. có hiện tượng sốt, ho, đau mỏi người. Ngày 18/9, bệnh nhân đến bệnh viện khám và được xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.903 ca mắc Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.306 ca. Trong ngày hôm nay, Hà Nội thực hiện tiêm được 31.493 mũi tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, đến ngày 18/9, toàn TP Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vắc xin Covid-19. Tổng 17 đợt, thành phố thực hiện được 5.375.506 mũi tiêm.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 ở Long Biên và Hoàng Mai

Sáng 19/9, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 ở Long Biên và Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội sáng nay công bố 2 trường hợp mắc mới Covid-19, gồm 1 người quận Long Biên và 1 ca ở quận Hoàng Mai. 2 bệnh nhân đều đã được cách ly.  

Ngày 18/9 cả nước thêm 9.373 ca Covid-19, TP.HCM và Bình Dương giảm mạnh

Ngày 18/9 cả nước thêm 9.373 ca Covid-19, TP.HCM và Bình Dương giảm mạnh

Ngày 18/9, Việt Nam ghi nhận 9.373 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước.

Trưa 18/9, Hà Nội thêm 15 ca Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Long Biên

Trưa 18/9, Hà Nội thêm 15 ca Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Long Biên

Trường hợp được phát hiện tại cộng đồng từ ngày 12/9 đã có dấu hiệu sốt, ho, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Ngày 17/9, người này khó thở chuyển vào bệnh viện và có kết quả dương tính.