Theo CNN, em bé mang tên Molly Everette Gibson, là con của cặp vợ chồng Tina và Ben Gibson. Phôi thai được đông lạnh ngày 14/10/1992, sau đó được rã đông và cấy vào tử cung của Tina Gibson vào ngày 12/2 năm nay.

{keywords}
Bé Molly Everette Gibson khi mới chào đời. Ảnh: Trung tâm Hiến tặng phôi thai quốc gia Mỹ

Người giữ kỷ lục trước đó chính là chị gái của Molly, bé Emma Wren Gibson, chào đời từ phôi thai đông lạnh 24 năm, theo CNN.

“Với Emma, chúng tôi đều hân hoan vì đã có được một đứa con, và với Molly, chúng tôi có cảm xúc tương tự. Thật thú vị vì chúng tôi lại lập kỷ lục thêm một lần nữa”, chị Tina cho biết. 

Tina và chồng đều bị vô sinh. Họ từng nghĩ đến việc nhận nuôi con. Nhưng sau khi được bố mẹ gợi ý việc thụ tinh bằng ống nghiệm, cuộc sống của hai vợ chồng đã hoàn toàn thay đổi.

Theo bác sĩ Jeffrey Keenan, đây là bằng chứng tích cực nhất cho thấy mọi phôi thai đều không thể bị vứt bỏ, kể cả với lý do rằng chúng quá “cũ”.

Bác sĩ Carol Sommerfelt, người trực tiếp lưu trữ và rã đông phôi, cho rằng việc này phản ánh tính hiệu quả của công nghệ bảo quản phôi thai được sử dụng nhiều năm qua tại Mỹ.

Việt Anh

Không biết lái xe điện kiểu mới, kẻ trộm dắt bộ gần chục cây số

Không biết lái xe điện kiểu mới, kẻ trộm dắt bộ gần chục cây số

Vụ việc trên đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc trong những ngày gần đây.

Nhà Trắng lung linh chào đón Giáng sinh 2020

Nhà Trắng lung linh chào đón Giáng sinh 2020

Giữa đại dịch và những diễn biến phức tạp trên chính trường, nước Mỹ vẫn sẵn sàng để chào đón mùa Giáng sinh đang đến.